Nỗi lo từ phong trào chơi patin

Thứ ba, 08/01/2013 00:00

(Cadn.com.vn) - Chưa bao giờ, phong trào chơi patin ở Đà Nẵng lại nở rộ như hiện nay. Dạo qua những sân chơi patin thấy  lúc nào cũng rất đông khách. Cảnh trượt patin diễn ra vô cùng sôi động, khách chơi chủ yếu học sinh cấp II và cấp III. Anh Cao Thành Luân–chủ cơ sở patin nghệ thuật Gia Gia cho biết: phong trào chơi patin ở Đà Nẵng diễn ra mạnh mẽ từ hơn một năm nay. Bắt đầu từ khi những nhóm trượt patin nghệ thuật đầu tiên xuất hiện và dần dần, cách di chuyển bằng bánh xe với tốc độ nhanh, với những động tác biểu diễn nghệ thuật đã thu hút giới trẻ Đà Nẵng, rồi trở thành phong trào như hiện nay. Nhận thấy đây là cơ hội kinh doanh, anh Luân hùn vốn cùng bạn bè, thuê mặt bằng Nhà Văn hóa lao động thành phố mở sân trượt patin. 

 Đi patin trên đường phố, các em học sinh rất dễ gặp tai nạn.

“Tôi đã phải đầu tư hơn 500 triệu đồng để mở sân trượt patin này, chi phí lớn nhất là mua giày trượt. Hiện mỗi ngày sân tập thu hút gần 600 lượt khách”-anh Luân nói. Với 10 nghìn đồng cho một giờ và thường thanh thiếu niên chơi từ 2 đến 3 giờ mỗi ngày, có thể thấy doanh thu của cơ sở không nhỏ. Hiện anh Luân đã mở 3 sân trượt patin trên địa bàn thành phố và tất cả đều đông khách. Nhiều người khác cũng đầu tư vài trăm triệu đến cả tỷ đồng để mở sân patin. Ngoài việc cho thuê giày, sân trượt, các dịch vụ đi kèm như kinh doanh giải khát, giữ xe... cũng thu khoản lợi nhuận không nhỏ. Theo thống kê chưa đầy đủ hiện thành phố có hàng trăm sân trượt patin và ở quận huyện nào cũng có từ vài chục sân trở lên, điều đó cho thấy việc kinh doanh sân trượt patin đang khởi sắc.

So với những trò chơi khác như game trực tuyến thì patin là môn thể thao lành mạnh và bổ ích đối với lứa tuổi học trò. Tuy nhiên từ phong trào này cũng đang nảy sinh nhiều nỗi lo. Nỗi lo đầu tiên đến từ những sân trượt patin. Theo ghi nhận của chúng tôi, phần lớn những sân trượt patin trên địa bàn thành phố đều chưa đáp ứng yêu cầu an toàn, cũng nhưng các trang thiết bị bảo vệ người chơi. Nhiều người chỉ cần đầu tư sàn xi-măng hay lót gạch với mái che tạm hoặc thuê một mặt bằng có diện tích là đã có thể kinh doanh sân trượt patin.

 Chơi patin ngày càng thu hút rất nhiều các em học sinh.

Nhiều sân trượt patin mở tự phát, không có giấy phép hoạt động. Chị C. (P. Hòa Thọ Đông) kể: “Tôi cũng cho con chơi trò patin vì nghĩ nó không có gì nguy hiểm nhưng mới đây nó bị ngã trên sân tập, bị giãn dây chằng phải điều trị gần một tháng, bác sĩ nói nếu không điều trị sớm dễ bị tật”. Do di chuyển với tốc độ cao nên những em mới bắt đầu chơi patin rất dễ bị tai nạn, chấn thương. Một số em khác di chuyển trên đường phố bằng giày patin rất dễ gặp tai nạn... Đã đến lúc cần phải quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh sân patin và phụ huynh cũng cần nhắc nhở quản lý con em tham gia trò chơi này sao cho đảm bảo an toàn cho các em.

Bài, ảnh: L.H.A